Đánh bạc, chống người thi hành công vụ... lĩnh 15 năm tù

Thứ Năm, 11/06/2015, 22:08
Trong hai ngày 9 và 10/6 xét xử sơ thẩm, TAND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Toàn (37 tuổi, ngụ Bến Tre) kẻ cầm đầu nhóm giang hồ đá gà, nổ súng chống trả lực lượng Công an với mức án 15 năm tù giam về các tội: đánh bạc, chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Với 6 bị cáo còn lại là đàn em của Nguyễn Quang Toàn đều bị truy tố về tội đánh bạc với mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù giam.

Trước đó, ngày 18/9/2014, Nguyễn Quang Toàn cầm đầu một nhóm thanh niên từ Bình Dương ra Bình Thuận đá gà ăn tiền với nhóm con bạc ở địa phương tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Ban đầu nhóm Toàn thắng 80 triệu đồng nhưng đến độ gà thứ hai, tiền cược đặt lên 130 triệu đồng, nhóm Toàn thua độ nên giả vờ ra xe Innova 7 chỗ đậu cách đó gần 100m nói là lấy tiền.

Nguyễn Quang Toàn cầm đầu nhóm giang hồ nã súng chống trả lực lượng Công an lãnh án 15 năm tù.

Nghi ngờ bị xù độ, nhóm Bình Thuận bao vây chặn đầu xe. Lập tức, Toàn hai tay hai khẩu súng nhảy xuống xe bắn khoảng 10 phát súng khiến nhóm thanh niên địa phương bỏ chạy tán loạn sau đó nổ máy chạy về hướng TP.HCM.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông Hàm Tân truy đuổi và khống chế bắt giữ các đối tượng tại xã Tân Đức (Hàm Tân).

 Riêng Toàn thủ 4 khẩu súng chạy vào nhà dân ven đường cố thủ bắn trả lực lượng Công an nhiều giờ đồng hồ mới bị khống chế.

Bị cáo Nguyễn Quang Toàn có hai lệnh truy nã của Công an TP Vũng Tàu về tội cố ý gây thương tích và Công an tỉnh Bến Tre về tội đánh bạc.

Nam Yên
.
.
.