Đâm chết vợ vì đòi ly hôn

Thứ Năm, 24/03/2016, 15:59
Hôm nay, 24-3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Gò Vấp, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hoàng và chị Lê Thị Thanh Thúy (39 tuổi) là vợ chồng, cả hai đã có 1 con chung (13 tuổi). Trước khi xảy ra vụ án, do làm ăn thua lỗ giữa Hoàng và chị Thúy thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Buồn chán, chị Thúy nhiều lần đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý. Chiều tối ngày 17-7-2015, tại nhà của hai vợ chồng ở phường 7 (quận Gò Vấp), chị Thúy yêu cầu Hoàng đưa xem tiền vốn làm ăn của hai vợ chồng còn bao nhiêu nhưng Hoàng không đưa. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai đi ăn cơm.

Bị cáo Hoàng tại phiên xử.

Đến khoảng 0h30 ngày hôm sau, nghĩ đến việc vợ đòi ly hôn, Hoàng bắt đầu nghi ngờ chị Thúy có người khác nên nảy sinh ý định giết vợ.

Hoàng liền xuống bếp lấy cây kéo thường ngày dùng để cắt thức ăn đi vào phòng ngủ đâm chị Thúy nhiều nhát đến khi thấy vợ bất động.

Sau khi gây án, Hoàng đến nhà chị ruột nói vừa đâm chết vợ và nhờ chị này chăm sóc con trai giùm.

Sau đó, Hoàng đến Công an tự thú, khai nhận vừa giết vợ như đã nêu trên.

A.Huy
.
.
.