Đắk Lắk:

Tự tử sau khi đâm chết người yêu

Thứ Sáu, 12/12/2014, 10:45
Ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Chin Niê về hành vi giết người, đồng thời cắt cử lực lượng giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, giữa Y Chin Niê với chị Hdung Ksơr (22 tuổi, trú buôn Mlôk, xã Krông Jing, hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm mầm non Đắk Lắk) có mối quan hệ yêu đương với nhau.

Ngày 4/12, Y Chin Niê gọi điện rủ chị Hdung Ksơr đi chơi, hai người chở nhau vào khu rẫy thuộc buôn Bik, xã Krông Jing ngồi tâm sự. Tại đây, Y Chin Niê đòi quan hệ với chị Hdung Ksơr thì bị từ chối dẫn đến giữa hai người xảy ra cãi vã. Bực tức vì cho rằng chị Hdung Ksơr hết yêu mình, Y Chin Niê rút con dao bấm thủ sẵn đâm chết chị Hdung Ksơr rồi bỏ trốn.

Khoảng 10h ngày 6/12, biết không thể thoát tội, Y Chin Niê tìm về lấy chai thuốc diệt cỏ ra uống, sau đó dùng dao đâm vào bụng để tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

Văn Thành
.
.
.