Cựu Phó Chủ tịch HĐND phường ở Hà Nội lĩnh 12 năm tù vì lừa đảo

Thứ Hai, 04/10/2021, 14:00

Bị cáo Lợi đã dùng thủ đoạn gian dối qua việc mời Văn phòng Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận sự kiện, Lợi là chủ sở hữu của diện tích nhà đất không đúng sự thật rồi bán để chiếm đoạt số tiền 950 triệu đồng.

Ngày 4/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đức Lợi (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015.Bị hại là anh Nguyễn Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm).

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, theo phương án giao đất năm 2000, UBND xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (nay là UBND phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm) đã giao thửa đất số 428 có diện tích 551m2 và thửa đất số 443 có diện tích 763m2 tại Đội 10 Tân Mỹ (nay là Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho bà Lưu Thị Cố (SN 1946, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng, bà Cố đã chuyện nhượng lại toàn bộ diện tích hai thửa đất trên cho Phùng Đức Lợi, thời điểm đó chưa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đình.

Cựu Phó Chủ tịch phường ở Hà Nội lĩnh 12 năm tù vì lừa đảo  -0
Bị cáo Lợi tại phiên toà.

Năm 2009, Lợi chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích của hai thửa đất trên cho nhiều người, trong đó ông Nguyễn Văn Duy (SN 1955, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mua lại một mảnh đất thuộc thửa đất số 428. Sau khi mua đất, năm 2012, ông Duy xây dựng căn nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9-2017, gia đình ông Duy rao bán đất và căn nhà cấp 4 này có tổng diện tích 94m2. Gia đình ông Duy nhờ Lợi xem có khách mua giới thiệu hộ để bán đất và nhà cấp bốn trên. Mặc dù không có quyền sở hữu, định đoạt đối với diện tích đất này nhưng với mục đích chiếm đoạt tài sản, Lợi đã dùng thủ đoạn gian dối qua việc mời Văn phòng Thừa phát lại lập Vi bằng số 378/2017/VB-TPLHĐ ngày 8/11/2017 ghi nhận sự kiện Lợi là chủ sở hữu của diện tích nhà, đất trên với mục đích để bán. 

Vi bằng số 378 nêu: “Nay lập văn bản này để xác nhận hiện ông Lợi đang quản lý, sử dụng diện tích thửa đất 94 m2 và toàn bộ tài sản gắn liên trên thửa đất trên không có tranh chấp”. Tại Vi bằng này, Lợi cam đoan các nội dung xác nhận như trên là đúng. Tin tưởng vào Vi bằng số 378, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) đã mua nhà và đất trên. 

Để thực hiện việc mua bán, ngày 2-1-2018, Lợi mời Văn phòng Thừa phát lại cùng anh Trung đến để lập vi bằng số 05/2018/VB-TPLHĐ xác nhận việc Lợi bán nhà và đất trên cho anh Trung với số tiền 950 triệu đồng.

Ngày 7/6/2018, khi anh Trung dọn đến căn nhà mua của Lợi để ở, ông Duy mới phát hiện ra sự việc và làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Lợi. Sau khi nhận tiền của anh Trung, Lợi đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Quá trình điều tra, anh Trung yêu cầu bị can Lợi trả lại cho anh số tiền 950 triệu đồng và tiền lãi theo lãi suất ngân hàng kể từ năm 2018 đến nay.

Quá trình xét xử, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lợi 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn bị cáo Lợi buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.