Con nghiện ném ma túy khi “đụng” Cảnh sát 141

Thứ Ba, 28/09/2021, 18:14

Lợi dụng trời tối, Phạm Văn Quang lén móc ma túy khỏi túi quần định phi tang nhưng hành vi của y nhanh chóng bị cảnh sát 141 phát hiện, bắt giữ.

Tối 27/9, tổ công tác Y3/141 do Đại úy Trần Ngọc Lực làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Con nghiện ném ma túy khi “đụng” Cảnh sát 141 -0
Phạm Văn Quang định phi tang ma túy nhưng không thành.

Khoảng 20h30 cùng ngày, các trinh sát báo về trường hợp hai nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đi Hồ Tùng Mậu có biểu hiệu nghi vấn nên tổ công tác đã chặn dừng kiểm tra hành chính. Mặc dù chấp hành song cả hai người này đều tỏ ra run rẩy, lo lắng.

Tại chốt 141 sau đó, trong lúc cảnh sát kiểm tra hành chính người điều khiển xe máy thì nam thanh niên ngồi sau với thái độ bất minh, lén móc tay vào trong túi quần lấy ra hai gói giấy bạc ném xuống đất nhưng ngay lập tức bị các trinh sát khống chế, thu giữ “vật lạ”.

Kiểm tra tại chỗ, bên trong hai gói giấy bạc đối tượng ném xuống đất có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ thêm trong túi quần bên phải của đối tượng một gói giấy bạc chứa chất bột trắng tương tự.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Phạm Văn Quang (SN 2002; trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Quang khai nhận 3 gói giấy bạc trên đều chứa heroin được tên này mua về để sử dụng. Đối tượng đi cùng với Quang là Nguyễn Văn T. (SN 1995; trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Hiện tổ công tác Y3/141 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an phường Dịch Vọng Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

B.Châu
.
.
.