Bị truy đuổi, 5 đối tượng bỏ lại gỗ lậu giữa khe suối để thoát thân

Thứ Tư, 01/12/2021, 14:54

Vào khoảng 9h30 sáng 1/12, 5 đối tượng xuất hiện tại khe Máu và kéo gỗ lên bờ. Sau khi chờ các đối tượng kéo gỗ lên vừa hết, lực lượng chức năng mật phục ập đến bắt giữ. Thấy bị động, các đối tượng đã bỏ lại toàn bộ số gỗ tại hiện trường để tháo chạy thoát thân.

Chiều 1/12, Thiếu tá Trần Hải Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và tang vật gồm nhiều phách gỗ lậu cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Thiếu tá Trần Hải Dương cho biết, qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát của đơn vị nắm được thông tin có một số đối tượng vận chuyển gỗ được khai thác trái phép từ rừng về tập kết tại lòng hồ thủy điện Bình Điền (thị xã Hương Trà). Tiếp đó, các đội tượng này sẽ chuyển gỗ theo đường khe suối đến địa bàn thuận lợi rồi dùng trâu kéo lên và bốc lên xe tải chở đi tiêu thụ.

Bị truy đuổi, 5 đối tượng bỏ lại gỗ lậu giữa khe suối để thoát thân -0
Nhiều phách gỗ lậu bị lực lượng chức năng thu giữ do các đối tượng chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.

Khi nắm chính xác thông tin, vào ngày 1/12, các đối tượng sẽ đưa gỗ về khe Máu (thôn 4, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) để vận chuyển đi tiêu thụ, Đội Cảnh sát đường thủy báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, đơn vị này cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Công an xã Bình Tiến tiến hành mật phục tại khe Máu.

Đến khoảng 9h30 sáng 1/12, 5 đối tượng xuất hiện tại khe Máu và tiến hành kéo gỗ lên bờ. Sau khi các đối tượng kéo gỗ lên vừa hết, lực lượng chức năng mật phục đã ập đến bắt giữ. Thấy bị động, các đối tượng đã bỏ lại toàn bộ số gỗ tại hiện trường để tháo chạy thoát thân. Lúc này, lực lượng Cảnh sát đường thủy và Kiểm lâm tổ chức truy đuổi, tuy nhiên rừng núi hiểm trở, các đối tượng "thuộc lòng" địa bàn nên nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phách gỗ với các chủng loại khác nhau thuộc nhóm II với khối lượng gần 1m3. Sau khi lập biên bản vụ việc, Đội Cảnh sát đường thủy đã bàn giao số gỗ này cho lực lượng Kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.