Bị bắt vì dùng điện thoại do bạn gái trộm cắp

Thứ Năm, 19/08/2021, 16:55

Phạm Minh Trọng mang điện thoại do bạn gái trộm cắp đến tiệm chạy lại chương trình thì bị phát hiện là đồ trộm cắp, sau đó cho tại ngoại điều tra thì bỏ trốn nên Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) ra lệnh truy nã.

Ngày 19/8, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã bắt giữ Phạm Minh Trọng (SN 1987, ngụ xã Tân Phú Đông) theo lệnh truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trọng bị bắt giữ tại nhà mẹ ruột ở xã Tân Phú Đông. Theo kết quả điều tra, Trọng cùng với bạn gái là Hà Mỹ Huệ (SN 1982, ngụ TP Rạch Giá) thuê nhà trọ chung sống ở TP Rạch Giá.

Nam thanh niên bị bắt vì xài điện thoại do bạn gái trộm cắp -0

Trọng khi bị bắt giữ.  

Ngày 24/5, Huệ lẻn vào nhà dân trộm túi xách bên trong có điện thoại di động và một ít tiền mặt. Huệ đưa điện thoại cho bạn trai sử dụng. Trọng mang điện thoại ra cửa hàng chạy lại chương trình thì cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trong thời gian tại ngoại, Trọng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP Sa Đéc đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Văn Vĩnh
.
.
.