Án mạng từ việc chia tiền hát karaoke

Thứ Ba, 26/05/2015, 15:56
Ngày 26/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thanh Quang (27 tuổi, ngụ Kiên Giang) mức án 18 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Lê Thanh Quang, Võ Văn Hiệp và anh Nguyễn Hồng Hội (27 tuổi, ngụ Phú Yên) cùng làm phụ hồ tại công trình xây dựng nhà ở khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM.

Bị cáo đang nghe tuyên án.

Đêm 2/8/2014, Quang rủ Hiệp và Hội hùn tiền đi nhậu, hát karaoke. Sau đó, cả ba đi hát karaoke đến khoảng 23h cùng ngày thì Quang gọi tính tiền ra về. Trong lúc tính tiền, Hội bỏ đi trước nên Quang phải trả số tiền 800.000 đồng.

Sau khi ra khỏi quán, trên đường về công trình, Quang và Hiệp nhìn thấy Hội đang ngồi ăn hủ tíu gần đó. Tức giận, Hiệp đến hỏi Hội "sao bỏ đi về trước?". Lời qua tiếng lại, Hiệp bị Hội đánh. Bênh vực Hiệp, Quang chạy đến xe hủ tíu lấy dao đâm chết Hội.

A.Huy
.
.
.