Y án tử hình Việt kiều Úc vận chuyển hơn 2,7 kg ma túy

Thứ Hai, 15/09/2014, 16:18
Hôm nay, 15/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình bị cáo Trần Minh Đạt (43 tuổi, Việt kiều Úc) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 24/2/2013, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đang làm thủ tục cho hành khách Trần Minh Đạt xuất cảnh sang Úc trên chuyến bay VN773 thì phát hiện giữa hai lớp giấy bìa bên trong 2 thùng carton đựng quần áo của người này có chứa hơn 2,7kg ma túy.

Quá trình điều tra và tại tòa Đạt khai nhận: giữa  tháng 1/2012, Đạt cùng con trai xuất cảnh sang Úc theo diện kết hôn giả.

Bị cáo Đạt tại tòa.

Trong thời gian ở Úc, Đạt muốn về thăm người thân nhưng không có tiền. Biết được viêc này nên một đối tượng tên Bảy (sống tại Úc) gợi ý sẽ đưa cho Đạt 10.000 AUD để về VN và nhờ khi nào sang lại Úc cầm giúp 2 thùng hàng. Đạt đồng ý, sau đó nhận tiền của người này mua vé báy bay về VN.

Đến ngày 29/1/2013, Đạt nhập cảnh về VN rồi về nhà tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) thăm người thân. Trước ngày về Úc, một người tự nhận là người thân của tên Bảy đưa gọi điện hẹn gặp và đưa cho Đạt 2 thùng carton nói trên nhờ vận chuyển về Úc.

Đến ngày 24/2/2013, Đạt mang 2 thùng hàng nói trên xuất cảnh sang Úc thì bị bắt quả tang như đã nói trên

H.Anh
.
.
.