Xưng 'thầy phong thủy' để chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 18/08/2015, 15:03
Với chút hiểu biết về phong thủy, Thọ tự xưng là thầy phong thủy cộng cách nói chuyện “dẻo mồm” nên Thọ đã khiến nhiều người, nhất là phụ nữ nhẹ dạ bị lừa để chiếm đoạt tài sản. Khi bị phát hiện, Thọ bỏ trốn.

Sáng ngày 18/8, TAND huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thọ.

Theo cáo trạng, năm 2014, bị cáo Nguyễn Thanh Thọ (31 tuổi, ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tự xưng là thầy phong thủy. Với chút hiểu biết về phong thủy cộng cách nói chuyện “dẻo mồm” nên Thọ đã khiến nhiều người, nhất là phụ nữ nhẹ dạ bị lừa để chiếm đoạt tài sản. Thọ đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản của người dân ở huyện Đức Phổ. Khi bị phát hiện, Thọ bỏ trốn.

Công an huyện Đức Phổ đã ra lệnh truy nã Thọ trên toàn quốc. Trong quá trình trốn truy nã, đối tượng cạo trọc đầu đóng giả thầy tu sống lang thang, tiếp tục lừa gạt nhiều người dân. Lần theo dấu vết, lực lượng Công an huyện Đức Phổ đã bắt được Thọ đang ẩn náu tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyệt phạt Nguyễn Thanh Thọ 24 tháng tù giam.

T.C.
.
.
.