Xử nhóm bắn trâu, mổ lấy thịt

Thứ Sáu, 26/09/2014, 03:40
Ngày 25/9/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 6 bị cáo bị truy tố về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để săn trộm trâu của người dân.

6 bị cáo gồm có: Trần Minh (39 tuổi, trú thôn Na Nam, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, Quảng Trị), Đặng Nhiên (46 tuổi, trú đội 6, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Nguyễn Văn Ba (còn gọi Cu Ba, 39 tuổi, trú thôn Mai Lộc 3, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Đặng Quý Tý (27 tuổi, trú đội 4, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong), Nguyễn Trinh (36 tuổi, trú đội 4, xã Triệu Ái, Triệu Phong), Lê Quang Mậu (còn gọi Đường, 26 tuổi, trú thôn Trung Chỉ, xã Cam Chính, Cam Lộ).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 28 và 29/4/2014, nhóm 6 đối tượng nói trên đã rủ nhau dùng 2 khẩu súng AR15 và AK đi săn trộm trâu ở khu vực rừng tràm xã Triệu Ái để lấy thịt ăn nhậu và bán lấy tiền. Tại đây, 6 đối tượng đã bắn chết 3 con trâu và mổ lấy thịt.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, qua lời khai của bị cáo Nhiên, HĐXX đã làm rõ vai trò của bị cáo này là chủ động khởi xướng, rủ rê người khác cùng phạm tội, đồng thời có hành vi cất giấu, sử dụng trái phép súng quân dụng. Còn bị cáo Minh có nhân thân xấu, trước đây từng có tiền án, nên HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo nói trên với mỗi bị cáo 12 tháng tù giam.

Các bị cáo còn lại bị phạt 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Thanh Bình
.
.
.