Xử lý nghiêm vụ TNGT nghiêm trọng làm 6 người chết, 12 người bị thương

Thứ Tư, 17/12/2014, 18:26

*Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc; lái xe container đã ra đầu thú
*Yêu cầu đình chỉ hoạt động  doanh nghiệp có xe gây tai nạn
>>Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ TNGT tại Quảng Ninh         

 

Như Báo CAND đã đưa tin, trưa ngày 16/12/2014, tại km 219+600, QL18A thuộc địa phận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách 47 chỗ BKS 14N-9315 và xe container BKS 15C-08907 làm 6 người tử vong (2 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 2 người chết tại bệnh viện do chấn thương quá nặng), 12 người khác bị thương, phần lớn chỉ bị xây xát phần mềm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Uỷ ban ATGT quốc gia, Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường, cùng với địa phương chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, xem xét, đánh giá, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên. Tại đây, các bên đã nghe các báo cáo, tường trình sự việc, nhận định về nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn.

Đại tá  Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Yên, Đội CSGT 1-4 (Phòng CSGT Bộ sắt) có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường trợ giúp đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các lực lượng địa phương đảm bảo ATGT trên tuyến. Nhờ vậy, dù đây là tuyến đường huyết mạch, tang vật chứng trên hiện trường dàn trải trên phạm vi lớn nhưng vẫn không để xảy ra ùn tắc giao thông. Cũng theo Đại tá Nguyễn Bá Bính, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong tối 16/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định số 07/QĐ-PC45 khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vận động. Đến 10h sáng nay (17/12), người điều khiển chiếc xe container gây tai nạn là  Bùi Xuân Hà (30 tuổi, trú tại quận Kiến An-Hải Phòng) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đầu thú.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các nạn nhân vụ TNGT đang được điều trị tại bệnh viện.

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, tổng hợp từ nhiều nguồn tin thu thập, căn cứ vào dấu vết hiện trường và tang vật, bước đầu có thể nói rằng, xe đầu kéo-sơ mi rơ moóc BKS 15C-08907 đi theo chiều Hạ Long Móng Cái khi vào khúc cua đã va phần đuôi của công ten nơ vào thành của xe khách BKS 14N-9315 đi từ Móng Cái về. Cú va chạm quá mạnh khiến toàn bộ phần sườn trái của xe khách bị đuôi xe container phá nát, sau đó công ten nơ bị lật xuống đường. Hầu hết những người bị thương nặng và tử vong đều ngồi ở vị trí bên trái xe khách.

Trước tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hai địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh đối với 2 doanh nghiệp có xe xảy ra tai nạn là Công ty vận tải Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh) và  Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc (địa chỉ 78 Chiến Lược, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Trước mắt, yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 1 đến 3 tháng đối với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Đông Bắc theo đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lái xe Bùi Xuân Hà ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Về hỗ trợ các nạn nhân, theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, tính đến ngày 17/12, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 06 triệu đồng; người bị thương 03 triệu đồng. Ủy ban ATGT quốc gia  hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 05 triệu đồng; người bị thương 02 triệu đồng. Đồng thời UBND huyện Tiên Yên và Đầm Hà, Ban ATGT tỉnh… hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và bị thương gần 180 triệu đồng.

Đây là vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng nhất tại Quảng Ninh tính từ đầu năm đến nay, xảy ra vào thời điểm Quảng Ninh đã có đầy đủ các 3 tiêu chí cần giảm về TNGT trong năm 2014. Đồng thời thêm lời cảnh báo về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá, quản lý kỹ thuật an toàn, nhất là trình độ tay nghề, ý thức chấp hành Luật giao thông của lái xe, chủ xe. Cần phải coi sự an toàn, sinh mạng con người là tiêu chí hàng đầu mỗi khi xe lăn bánh trên đường.

Danh sách  các nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Quyền, 1966.  Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Vũ Văn Xuân, SN 1992. Tỉnh Quảng Ninh

3. Ma Văn Cường, SN 1992, Tỉnh Thái Nguyên

4. Nguyễn Thị Hiển, SN 1973, Tỉnh Hòa Bình

5. Trương Thị Loan, SN 1980. Tỉnh Hà Nam

6. Nguyễn Thị Hà, SN 1977, Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn thị Trúc (19 tuổi, Phú Quốc, bị thương nặng, chấn thương Hàm Mặt đang được mổ cấp cứu)

2. Bùi Văn Tuấn (14 tuổi, Lục Vọng, Nam Định, bị thương nặng, dập nát cẳng tay trái đã được bác sỹ tăng cường của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh mổ cắt 1 cánh tay).

3. Nguyễn Thị Oanh (30 tuổi, Kim Bôi, Hòa Bình)

4. Phí Văn Thành (30 tuổi, Yên Dũng, Bắc giang)

5. Nguyễn Thị Bắc (37 tuổi, Kim Bôi, Hòa Bình)

6. Nguyễn Văn Liễu (22 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang)

7. Nguyễn Đình Phương (16 tuổi, yên Lạc, Vĩnh Phúc)

8. Vũ Tiến Dũng (58 tuổi, Quảng Sơn, Móng Cái)

9. Vũ Văn Quýnh (58 tuổi, Bình Ngọc, Móng Cái)

10. Nguyễn Văn Huy (35 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang)

11. Vũ Xuân Ngọc (60 tuổi, Đầm Hà).

12. Khúc Thị Sớm ( 59 tuổi, Đầm Hà)

Lê Minh Triết
.
.
.