Xử lý nghiêm hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Thứ Sáu, 29/08/2014, 22:33

Ngày 29/8, TAND Quận 12, TPHCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) 1 năm 6 tháng tù treo (quản thúc trong 3 năm tại địa phương) và Trần Quang Thanh (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) 1 năm tù treo (quản thúc 2 năm tại địa phương) do đã có hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 15/1/2013, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP.Hồ Chí Minh (PC 46) kiểm tra Cơ sở sản xuất tại KP6, phường Hiệp Thành, quận 12, phát hiện Nguyễn Thị Quỳnh Trang cùng chồng là Trần Quang Thanh đã sản xuất hàng giả nhãn hiệu nón Sơn và Gucci.

Tang vật thu giữ là 150 nón giả thương hiệu nón Sơn và 200 nón Gucci. Theo khai nhận của vợ chồng Trang, năm 2011 Trang đứng tên mở cơ sơ may mặc tại quận 12 và đến tháng 4/2013 đổi thành Công ty TNHH MTV Quỳnh Trang. Do hai vợ chồng Trang, Thanh đều có thời gian làm việc tại Công ty nón Sơn nên Trang đã bàn bạc với chồng là sản xuất giả hiệu nón Sơn và Gucci để bán ra thị trường.

Máy móc sản xuất hàng giả tại xưởng của vợ chồng Trần Quang Thanh và Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Bắt đầu từ tháng 8/2012, hai vợ chồng Trang, Thanh tiến hành làm giả nón Sơn và tháng 10/2012 làm giả nón Gucci. Trang tổ chức 20 công nhân và máy móc loại để sản xuất hàng giả và Trang trực tiếp đi mua vải và các phụ liệu khác ở chợ Bà Chiểu, chợ Tân Bình. Thanh có nhiệm vụ thiết kế mẫu, cắt vải, gắn lo go biểu tượng giả nón Sơn.

Việc tiêu thụ sản phẩm do Trang trực tiếp đi bán. Đến ngày bị Phòng PC 46 kiểm tra phát hiện, Trang đã bán hơn 300 nón Sơn và 100 nón Gucci, thu lợi bất chính 8.500.000 đồng. Nón Sơn là sản phẩm của Công ty TNHH thời trang nón Sơn đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu.

Toàn bộ nón giả nhãn hiệu bị tiêu hủy, các vật chứng để may nón giả và tiền thu lợi bất chính từ việc bán nón giả của vợ chồng Trang, Thanh cũng bị tịch thu sung công quỹ

T.H – A.H.
.
.
.