Xử lý 12 đối tượng phe vé trận bán kết Việt Nam - Malaysia

Thứ Sáu, 12/12/2014, 09:54
Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH (CSHS), Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong 3 ngày tăng cường triển khai ứng trực tại đây, lực lượng CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, bắt giữ 12 đối tượng đang có hành vi chèo kéo khách mua bán vé xem AFF Cup, gây mất trật tự công cộng, thu giữ tổng cộng 109 vé xem bóng đá.

Trong số vé rao bán ngoài "chợ đen" bị thu giữ này, lực lượng Cảnh sát phát hiện có cả giấy mời (không ghi giá) nhưng được "cò" rao bán với giá 6 triệu đồng. Trong đó, riêng trưa 10/12, CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang 5 phe vé đang chèo kéo khách mua bán vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Trong số 5 người bị tạm giữ, cơ quan Công an xác định có 2 người là phe vé chuyên nghiệp: Nguyễn Thị Loan (50 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (55 tuổi), đều trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, 3 người còn lại từ nơi khác đến hoạt động.

32 cặp vé “chợ đen” trận bán kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, bị Công an quận Nam Từ Liêm thu giữ từ 5 cò vé.

Theo thông tin từ cán bộ điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, vé bán qua tay các “con phe” như Loan, Hương đắt hơn nhiều lần so với giá niêm yết, ví dụ ở khán đài C, D Loan, Hương thường bán với giá ở  mức 1,2 triệu - 2,6 triệu đồng, trong khi giá bán thực tế in trên vé chỉ là 150 ngàn đồng. Còn giấy mời ở vị trí ngồi đẹp được đẩy lên tới 6 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính 12 đối tượng phe vé này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tâm Phạm
.
.
.