Xiết nợ không được, cho xe cán chết người

Thứ Hai, 09/09/2013, 16:50
Ngày 9/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù đối với Hoàng Huy Quý (29 tuổi ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội “Giết người”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vợ Quý là Lê Thị Ngọc Thạnh, chủ hộ kinh doanh Lyna (đặt tại Bình Phước) chuyên phân phối các sản phẩm dầu ăn cho Công ty TNHH Thiên Lý Mã (trụ sở đặt tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Sau một thời gian hợp tác kinh doanh, hai bên thanh lý hợp đồng và xác định Công ty Thiên Lý Mã còn nợ hộ kinh doanh Lyna 70,5 triệu đồng. Do nhiều lần đòi nợ không được nên ngày 12/7/2011, Quý đặt mua công ty này 300 thùng dầu ăn trị giá 108 triệu đồng nhằm mục đích trừ nợ.

Quý sau phiên tòa phúc thẩm.

Chiều ngày 14/7/2011, Quý gọi anh Lê Văn Hà (tài xế đang lái xe cho vợ chồng Quý) chở đến kho hàng của Công ty Thiên Lý Mã để chở 300 thùng dầu ăn.

Tại đây, sau khi người của Công ty Thiên Lý Mã chất đủ hàng, Quý đề nghị được gặp giám đốc để trừ nợ cũ, số tiền còn lại Quý sẽ trả bằng tiền mặt nhưng không được chị Nguyễn Thị Thoa (quản lý kho của công ty) đồng ý. Sau đó, chị Thoa gọi cho 5 nhân viên bốc xếp dỡ hàng xuống đưa trở lại vào kho nhưng bị Quý ngăn cản. Dù vậy, nhóm công nhân bốc xếp vẫn xuống hàng theo yêu cầu của chị Thoa.

Tức giận, Quý leo lên cabin xe tải định điều khiển xe chở theo số dầu trên ra khỏi công ty. Chị Thoa thấy vậy liền ra đứng phía trước đầu xe tải ngăn lại thì bị Quý điều khiển xe tông chết

A.Huy
.
.
.