Xét xử vụ “hôi bia” ở Đồng Nai: 2 bị cáo chia nhau 12 tháng tù giam

Thứ Ba, 08/07/2014, 16:02
Sáng ngày 8/7, tại UBND Phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), TAND TP Biên Hòa đã mở phiên sơ thẩm, xét xử lưu động hai bị cáo Trần Anh Cường (SN 1984, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) và Đinh Văn Vinh (SN 1967, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) về tội danh “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” trong vụ “hôi bia” vào ngày 14/12/2013.

Ngày 4/1/2013, tài xế Hồ Kim Hậu 30 tuổi, quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển xe ô tô tải mang biển số 79N-1348 vận chuyển 110 két bia Tiger chai, 1.120 thùng Tiger lon và 120 thùng bia Heineken trị giá gần 370 triệu đồng từ Q.12- TP HCM ra thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (KP1, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) thì xe hỏng phanh nên chuyển hướng qua phía đường Bùi Văn Hòa tránh nạn, khiến 860 thùng bia Tiger, 118 thùng bia Heineken và 70 két bia Tiger bị văng đổ xuống đường vương vãi. Tài xế Hậu đau khổ cầu cứu mọi người đi đường giúp đỡ trong tâm trạng hoảng loạn, nhưng không ai giúp đỡ mà còn tranh nhau “hôi của”. Trong số đó có Trần Anh Cường và Đinh Văn Vinh lấy 237 lon bia Tiger, 3 lon bia Heineken, 12 chai bia Tiger bỏ lên xe ba gác máy mang biển số 60X5-7877 chở về nhà trọ của Cường rồi chia cho Vinh 93 lon bia Tiger, 3 lon bia Heineken, 12 chai bia Tiger.

Cường và Vinh trong vụ “hôi bia” ngày 14/12/2013.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa còn xác định được 12 người có hành vi hôi bia là những người chạy xe ôm, bán nước giải khát, bán vé số và người đi đường cùng ngụ TP.Biên Hòa. Nhưng xét thấy giá trị tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bản thân các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nên Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính, cảnh cáo.

Hai bị cáo Cường và Vinh trong phiên tòa sáng nay 8/7/2014.

Tại phiên tòa, tài xế Hồ Kim Hậu (người bị hại) đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo do họ có hoàn cảnh khó khăn, biết ăn năn hối cải. HĐXX đã tuyên phạt 6 tháng tù giam dành cho mỗi bị cáo, được rất đông người dân TP Biên Hòa theo dõi rất đồng tình

Hoàng Châu
.
.
.