Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình:

Xét xử 28 bị cáo trong vụ đánh bạc với quy mô lớn

Thứ Tư, 23/07/2014, 23:27
Trong 2 ngày 22 và 23/7/2014, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà xét xử 28 bị cáo trong vụ đánh bạc với quy mô lớn tại xã Thái Giang, huyện Thái Thuỵ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào hồi 11giờ 30 phút, ngày 27/12/2013 tại gia đình Hoàng Thị Bóng xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, khu vực giáp ranh với xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Đông Hưng đã bắt quả tang 35 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Số đối tượng này ở nhiều địa phương trong tỉnh và một số ở Hải phòng, Thanh Hoá, Quảng Ninh.

Lực lượng điều tra thu giữ trên chiếu bạc 171 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 11 xe máy, 01 ôtô cùng nhiều dụng cụ, phương tiện có liên quan. Lợi dụng địa điểm ở giữa cánh đồng, xa khu dân cư, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê người canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt và thông tin bằng bộ đàm để đối phó với lực lượng chức năng.

Sau khi sàng lọc đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 28 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, số còn lại đề nghị xử phạt hành chính. Đây là tụ điểm đánh bạc với qui mô lớn gây nhức nhối tại địa bàn dân cư, lực lượng điều tra đã lập kế hoạch kỹ lưỡng, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt phá trước sự chứng kiến, đồng tình của đông đảo người dân địa phương. Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt các bị cáo mức án tổng cộng 20 năm, 2 tháng tù giam

Hồ Tuyên
.
.
.