Xác định nghi can vụ “thi thể nữ sinh trong rừng keo lá tràm”

Chủ Nhật, 01/03/2015, 19:07
Liên quan đến việc phát hiện thi thể nạn nhân Phan Thúy Kiều (20 tuổi, trú ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) trong rừng keo lá tràm xóm Đồng Húa, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn chiều ngày 1/3, cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên thi thể chị Kiều có nhiều vết thương bị đâm bởi vật sắc nhọn ở vùng ngực và lưng.

Nghi can đã gây ra cái chết thương tâm của cô gái được xác định là người thanh niên tên T., 19 tuổi, trú ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Chị Phan Thúy Kiều là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian về quê nghỉ tết nguyên đán Ất Mùi, chiều 25/2 (tức mùng 7 Tết), chị Kiều đi dự họp lớp năm cuối cấp phổ thông trung học.

Công an thị xã An Nhơn khoanh vùng phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ảnh: BĐO.

T. là người chủ động điện thoại rồi đi xe máy đến nhà chở chị Kiều. Sau khi nạn nhân mất tích, T. cũng lặng lẽ rời khỏi địa phương, nên cơ quan Công an đang truy tìm để điều tra làm rõ sự thật vè cái chết của nữ sinh viên.

Hữu Toàn
.
.
.