Vụ “thổi giá” tàu lặn tại Công ty ALC II: 3 án tử hình, 4 án chung thân

Thứ Sáu, 26/09/2014, 19:42

Sau hai tuần xét xử và nghị án, vụ án “thổi giá tàu lặn Tinro từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII), chiều 26/9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Quốc Hảo (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc ALCII) cùng hai đồng phạm Phạm Minh Tuấn (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải) và Hoàng Lộc (49 tuổi, TGĐ Công ty CP giám định, thẩm định Việt Nam) cùng mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

Cùng tội danh và lãnh án chung thân có 4 bị cáo gồm Vũ Đức Hòa (SN 1979, Giám đốc Công ty CP Cát Long Hải); Lê Thị Minh Huệ (SN 1969, kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải); Lê Phúc Đức (38 tuổi, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP giám định, thẩm định Việt Nam) và Nguyễn Văn Tài (55 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc ALC II).

Với vai trò đồng phạm, 4 bị cáo còn lại gồm Phạm Xuân Nghị (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng cho thuê) lãnh 20 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (34 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng cho thuê) lãnh 18 năm tù, Đinh Nguyên Tý (52 tuổi) lãnh 16 năm tù và Phùng Văn Đồng lãnh 15 năm tù.

Các bị cáo đang nghe tuyên án

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc 4 bị cáo Hảo, Tuấn, Hòa và Huệ liên đới bồi thường cho Công ty ALC số tiền đã chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng. Kiến nghị cơ quan điều tra xem xét việc bắt giữ, bán đấu giá thiết bị lặn tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Trước đó, trong phần nhận định, HĐXX cho rằng: Đây là vụ án có tổ chức, dự mưu có sự câu kết, phân công nhiệm vụ từng người, hành vi của từng bị cáo có liên quan với nhau. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, các bị cáo đã nâng khống giá trị tàu lặn tinro, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Đánh giá mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX vụ án xét thấy, bị cáo Hảo, Tuấn và Lộc giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Hành vi của các bị cáo gây bất bình trong xã hội, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân nên cần thiết áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất của khung hình phạt để xét xử các bị cáo

A.Huy
.
.
.