Vụ án giết người ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng): Chưa thể khẳng định có oan sai hay không

Thứ Ba, 04/03/2014, 19:39
Đó là khẳng định của Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng khi trao đổi với PV Báo CAND vào chiều ngày 4/3. Theo Đại tá Phan Hữu Thúy, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã hủy quyết định tạm giam, cho gia đình bảo lãnh 7 người, gồm: Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc, Thạch Sô Phách và Nguyễn Thị Bé Diễm (cùng ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), vì liên quan đến vụ án sát hại anh Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để cướp tài sản.

Việc hủy quyết định tạm giam đối với các bị can chỉ là thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm thời. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể khẳng định việc ai có tội hoặc oan sai hay không.

Theo điều tra, sáng 6/7/2013, người dân huyện Trần Đề, Sóc Trăng, phát hiện anh Lý Văn Dũng nằm bất động trên vũng máu ven lộ cầu Kênh 2 (ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề). Khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực và đỉnh đầu khiến anh Dũng tử vong. Gần hiện trường, xe máy của nạn nhân còn nằm bên đường, điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân không bị mất...

Hai đối tượng Thạch Sô Phách và Trần Hol được gia đình bảo lãnh về nhà.

Sau khi xác minh, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc và Thạch Sô Phách (cùng ngụ huyện Trần Đề) để điều tra về hành vi “Giết người”. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Bé Diễm (27 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”… Trong lúc vụ án đang điều tra, thì Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) đến Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đầu thú. Duyên thừa nhận cùng Nguyễn Kim Xuyến (ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã ra tay sát hại anh Lý Văn Dũng với ý định cướp tài sản nhưng không thành.

Ngày 20/12/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tát ao, mò hung khí liên quan đến việc anh Dũng bị sát hại trên đường chở khách qua cánh đồng vắng ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2. Cơ quan chức năng ngay sau đó cho máy bơm cạn nước, mò được con dao dài gần 20 cm dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đối với 1 trong 7 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, rạng sáng 6/7/2013, Duyên và Xuyến chuẩn bị dao rồi gọi điện nhờ anh Dũng chở đi làm. Khi đi đến đoạn đường vắng, họ ra tay sát hại anh Dũng với ý định cướp tài sản. Nhưng sau khi bị đâm, anh Dũng cố bỏ chạy và tri hô nên bọn chúng sợ bị phát hiện nên nhanh chân tầu thoát…

V.Đức
.
.
.