Vô cớ chém người vì ghen tuông mù quáng

Thứ Bảy, 17/05/2014, 13:52
Chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh vừa tạm giữ Nguyễn Văn Dẳng (36 tuổi, trú ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) để xác minh, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 23h ngày 8/5, trong khi nhậu tại quán cháo vịt của chị Hương, ở xã Lộc Thịnh (huyện Lộc Ninh) thấy Đỗ Văn Tân (23 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) đùa giỡn với chị Hương nên Dẳng thấy ghen tức (Dẳng có tình cảm với chị Hương).

Khi Tân cùng hai người bạn ra về thì Dẳng theo sau và rút dao thủ sẵn trong người xông vào chém Tân. Tân kịp phát hiện và chống đỡ nhưng vẫn bị thương ở tay và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh

T.Thành - C.B.
.
.
.