Viện KSND quận 1 bồi thường một trường hợp bắt giam sai

Thứ Sáu, 25/10/2013, 12:45
Ngày 24/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn Đỗ Thị Lộc (59 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), tuyên buộc Viện KSND quận 1, TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm bồi thường 36 triệu đồng thiệt hại tinh thần và mất thu nhập do bắt giam sai 170 ngày. Do trước đó bà Lộc đã được nhận 8,4 triệu đồng nên số tiền thực lãnh còn lại là 28 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, ngày 26/6/1992, Công an quận 1 có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đỗ Thị Lộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Ngày 15/7/1992, bà Lộc bị bắt tạm giam theo lệnh bắt tạm giam của Công an quận 1 và phê chuẩn lệnh tạm giam của Viện KSND quận 1. Đến ngày 28/9/1992, Viện KSND quận 1 có Quyết định số 32/KSĐT hủy bỏ lệnh tạm giam đối với bà Lộc. Tiếp theo đó, ngày 31/12/1992, Viện KSND quận 1 ra quyết định đình chỉ vụ án và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Lộc do không đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Tháng 6/2006, bà Lộc làm đơn yêu cầu Viện KSND quận 1 bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất do đã bị tạm giam. Đến giữa tháng 8/2006, VKSND quận 1 đã cùng bà Lộc thương lượng việc bồi thường nhưng không thành. Vì vậy, cuối tháng 8/2006, bà Lộc đã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Viện KSND quận 1 phải bồi thường cho bà số tiền 155 triệu đồng bao gồm các khoản thiệt hại về tinh thần, chi phí phục hồi sức khỏe, cấp dưỡng...

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5/2007, TAND quận 1 đã quyết định buộc Viện KSND quận 1 phải bồi thường cho bà Lộc số tiền 8,4 triệu đồng, phải xin lỗi bà Lộc... Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bà Lộc đã làm đơn kháng cáo. Tại bản án phúc thẩm xử vào cuối tháng 9/2007, TAND TP Hồ Chí Minh đã giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Tháng 11/2007, bà Lộc đã nhận số tiền bồi thường. Liên tiếp trong các ngày 4 và 6/9/2007, Viện KSND quận 1 đã thực hiện việc xin lỗi công khai và đăng báo cải chính trên Báo Sài Gòn giải phóng. Đến ngày 30/1/2008, Viện KSND quận 1 đã xin lỗi bà Lộc tại nơi cư trú.

Nhưng sau đó, bà Lộc vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại...

Cuối tháng 2/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Tại các biên bản đối chất, tính từ ngày bị bắt giam đến ngày được trả tự do bà Lộc đã bị tạm giam 170 ngày. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, HĐXX chỉ chấp nhận một phần khởi kiện của bà Lộc, yêu cầu Viện KSND quận 1 có trách nhiệm bồi thường thêm cho bà Lộc số tiền 14,8 triệu đồng (ngoài số tiền đã bồi thường trước đó 8,4 triệu đồng) tiền mất thu nhập và thiệt hại tinh thần. Không đồng ý, bà Lộc tiếp tục có đơn kháng cáo

A.Huy
.
.
.