Kẻ sát hại 3 bà cháu chỉ lĩnh án chung thân

Thứ Sáu, 15/05/2020, 16:05
Ngày 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo án chung thân về hành vi giết người. Bị cáo còn phải bồi thường cho phía gia đình người bị hại hơn 654 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, là hàng xóm của Nhi), dẫn hai cháu là Đàm Đức Tiến (SN 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016) đi chơi trong xóm. Khi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi, thấy cây bơ nhiều quả, 3 bà cháu vào xin và được Nhi đồng ý.

Bị cáo Nghiêm Thị Nhi tại tòa

Tuy nhiên, do bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid, Nghiêm Thị Nhi luôn suy nghĩ, cho rằng trước đây anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng, là bố của hai cháu trên) đã sửa số CMND của Nhi làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình mình. Bên cạnh đó, năm 2018, bà Vượng cùng con dâu bà Vượng đã nghi ngờ đối tượng này lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên Nghiêm Thị Nhi chửi mắng bà Vượng.

Trong lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nghiêm Thị Nhi dùng dao phát rẫy lần lượt sát hại cả 3 bà cháu bằng nhiều nhát dao. Để trốn tránh tội ác tày trời này, hung thủ liền đào hố chôn lấp xác 3 nạn nhân ngay trong vườn cà phê kề đó. Đối tượng dọn dẹp hiện trường, chôn giấu các đồ dùng của nạn nhân rồi vào nhà tắm rửa, giặt quần áo sau đó ra nhà em gái, cách hiện trường gây án khoảng 40km ngủ qua đêm.

Hiện trường vụ án

Sáng 25/5/2019, Nghiêm Thị Nhi bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau đó, có nhiều thông tin cho rằng Nghiêm Thị Nhi “có vấn đề” về năng thực hành vi nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định năng lực hành vi của Nghiêm Thị Nhi tới Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận về y học trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đương sự bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Hiện nay, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm trước trước pháp luật về tội ác do mình gây ra.

Người nhà bị hại tới dự phiên tòa

Nhưng, bị cáo mắc bệnh rối loạn nhân cách paranoid; thời điểm gây án bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên được coi là tình tiết để HĐXX xem xét cân nhắc, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đã gây bức xúc, bất bình dư luận địa phương. Tội ác tày trời của Nghiêm Thị Nhi gây ra đã phải trả giá bằng bản án tù chung thân.

Khắc Lịch
.
.
.