Vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị phạt tới 50 triệu đồng
Nghị định cũng quy định phạt tới 10 triệu đồng đối với các vi phạm như: cưỡng ép người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật, người cao tuổi; ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái quy định của pháp luật; thu tiền khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi trái quy định của pháp luật; không sử dụng trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh cho trẻ em trong khi có điều kiện và được phép sử dụng đối với trẻ em; cha, mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống; lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi; bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh…
Ngoài phạt tiền, Nghị định còn quy định các biện pháp khắc khắc phục hậu quả như: Kiến nghị cơ Nhà nước có thẩm quyền thu hồi các quyết định hưởng chính sách, thu hồi giấy xác nhận mức độ khuyết tật; thu hồi giấy phép hoạt động; buộc hoàn trả các khoản tiền đã thu trái luật, trường hợp không xác định được người để hoàn trả thì nộp vào ngân sách Nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12