Về thăm ‘bạn tình’ đồng giới, kẻ trốn truy nã sa lưới

Thứ Tư, 29/07/2015, 15:34
Khi Oai đang điều khiển xe máy không biển số trên đường trở về Việt Nam thăm “bạn tình” đồng giới thì bị bắt giữ tại khu vực biên giới.

Ngày 29/7, tại khu vực biên giới đồn Biên Phòng Tân Hà, chốt  Bàu Đá thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Văn Oai (tức “Liên”, năm nay 49 tuổi, ngụ tổ 4, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu), kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra: Vào ngày 22/9/2014, H.C.L. (30 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Châu) đi uống rượu cùng với N.T.C. (41 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu). Khi L. về nhà thì Oai (người bạn sống chung đồng giới với L.) đến tìm và hỏi L. lý do Oai gọi điện thoại mà không nghe máy.

Đối tượng Oai.

Sau đó, giữa L. và Oai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Oai dùng dao đâm, dùng chân đạp vào người L. gây thương tích. Anh L. kêu cứu thì được anh C. đang nằm ngủ gần đó chạy đến can ngăn. Sau đó, L. được người dân đưa đi cấp cứu còn Oai bỏ trốn.

Sau khi gây án, Oai bỏ trốn sang Campuchia thuê nhà ở xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbongkhomun, Vương quốc Campuchia hành nghề bói toán và làm rẫy sinh sống. Mặc dù trốn tránh lực lượng chức năng nhưng Oai vẫn hay trở về Việt Nam thăm “bạn tình”.

Qua một thời gian bám theo dấu chân Oai, các trinh sát xác định chính xác Oai đang trốn truy nã nên lập kế hoạch bắt giữ. Khi Oai đang điều khiển xe máy không biển số trên đường trở về Việt Nam thì bị bắt giữ tại khu vực biên giới.

Chiếc xe Oai điều khiển là xe trộm cắp bị mất ở tỉnh Đồng Nai. Oai khai nhận, đã mua lại của người khác về sử dụng ở Campuchia.

Tuyết Nhung
.
.
.