Vào tù vì bán Viagra và thuốc kích dục dỏm

Thứ Sáu, 06/12/2013, 09:03
Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM xử ngày 5/12 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Châu (49 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) mức án 3 năm tù giam về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, ngày 21/1, Công an TP HCM bắt quả tang Nguyễn Trung Hòa, Phan Văn Tùng vận chuyển một số lượng lớn tân dược giả không hóa đơn, chứng từ gồm 1.100 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra, 800 vỉ Cialis và thuốc kích dục nam nữ các loại. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Châu (vợ Hòa) tại quận 8, Công an tiếp tục thu giữ 1 lượng lớn thuốc Viagra, Cialis và thuốc kích dục các loại.

Quá trình điều tra, Châu khai nhận: số thuốc giả nói trên Châu mua của nhiều đối tượng không rõ lai lịch tại chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10. Thuốc Viagra và Cialis giả Châu mua với giá 20.000 đồng/hộp sau đó đem về cho vào vỏ hộp, dán tem (các loại tem, vỏ hộp bên bán kèm theo) đưa đi tiêu thụ. Hầu hết số thuốc trên Châu bán cho khách qua đường.

Do Châu khai, trong quá trình vận chuyển, Châu không cho Tùng và Hòa biết vận chuyển hàng gì nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xử lý hình sự hai người này

H.A.
.
.
.