Vào khám sau 8 năm trốn trại

Thứ Năm, 21/05/2015, 21:52
TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên phạt Nguyễn Chánh Thiện 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, cộng với 23 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành xong…

Ngày 15/3/2006, Nguyễn Chánh Thiện, quê quán đội 2, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị TAND thị xã Đông Hà (nay là TP Đông Hà, Quảng Trị) xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Nhưng Thiện đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại giam, trốn vào tỉnh Bình Định rồi lên Đăk Lăk.

Nguyễn Chánh Thiện tại tòa.

Tại đây, Thiện sắm vai một công nhân xây dựng và chung sống như vợ chồng với bà N.T.T.H., trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.

Năm 2010, Thiện trốn vào Bình Dương cho đến ngày 22/12/2014, thì bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ.

Chiều 21/5/2015, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Chánh Thiện 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, cộng với 23 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành xong, tổng cộng bị cáo Thiện phải thụ án là 41 tháng tù giam.

Thanh Bình
.
.
.