Vẫn chưa xác định được hung thủ vụ hành hung nhóm cascadeur

Chủ Nhật, 05/07/2015, 13:14
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định: “Vụ 4 cascadeur đến từ TP Hồ Chí Minh bị hành hung vào khuya 29/6” là do mâu thuẫn nhất thời từ quán nhậu.

Theo điều tra, đêm 29/6, sau khi kết thúc chương trình biểu diễn trong khuôn khổ tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ), nhóm cascadeur đến từ TP Hồ Chí Minh đến quán nhậu gần Trung tâm Thương mại Cái Khế (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để ăn uống. Sau đó, 4 người trong nhóm cascadeur ra lấy xe thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt hành hung, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, khi nhóm cascadeur đang ăn uống trong quán thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác cũng đang nhậu.

Quán nhậu, nơi xuất phát của vụ ẩu đả.

Từ cự cãi dẫn đến xô xát. Bị nhóm cascadeur đến từ TP Hồ Chí Minh đánh, nhóm thanh niên kia bỏ chạy. Sau đó, nhóm cascadeur lên taxi về đến gần cầu Ninh Kiều thì một số người trong nhóm thanh niên chặn đánh. Nhóm thanh niên đã dùng vật cứng phang vỡ kính xe taxi, đánh 4 người trong nhóm cascadeur bị thương. Riêng tài xế xe taxi thì bỏ chạy.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xem những thanh niên chặn đánh nhóm cascadeur là ai và dùng loại hung khí nào tấn công cũng như xác định lại thương tích của những người trong nhóm cascadeur. Đại tá Phan Minh Tấn cho biết thêm: “Nhóm cascadeur đã yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý theo pháp luật. Rất tiếc là nhóm cascadeur này đã có rượu trong người nên không nhớ rõ các đối tượng tấn công là ai. Bên tấn công nhóm cascadeur cũng đã uống rượu trước khi gây ra vụ việc”.

Đức Văn
.
.
.