Vác dao định giết người tố cáo

Thứ Tư, 09/07/2014, 20:32
Chiều 9/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hồng, 47 tuổi, trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 15 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Hồng bị TAND huyện Thanh Trì (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi thi hành án trở về địa phương, Hồng nghĩ rằng, bà Hoàng Thị Gái là người cùng xã đã làm đơn tố giác hành vi trộm cắp tài sản của Hồng tới các cơ quan bảo vệ pháp luật nên nảy sinh ý định trả thù.

Đêm 23/11/2013, Hùng cầm dao đến nhà bà Gái kiếm cớ gây sự. Sau khi chửi bà Gái, Hồng đã dùng dao tấn công bà Gái gây thương tích. Khi bà Gái kêu cứu, Hồng không dừng lại hành vi nguy hiểm mà tiếp tục dùng tay bóp cổ bà Gái. Rất may lúc đó, con bà Gái kịp thời phát hiện và hô hoán nên Hồng mới bỏ chạy.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, bà Gái bị tổn hại 16% sức khỏe. HĐXX xác định, việc bà Gái không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo

Nguyễn Hưng
.
.
.