Tuyển người tâm thần làm bảo vệ, xảy án mạng

Thứ Năm, 29/05/2014, 16:55
Mặc dù có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt nhưng Nguyễn Văn Bằng vẫn được một công ty dịch vụ bảo vệ tuyển dụng, giao cho công việc bảo vệ siêu thị. Không làm chủ được bản thân, Bằng đã gây án mạng…

Vụ án xảy ra đêm 26/5. Anh Mai An Ninh (37 tuổi) là lái xe taxi ngồi chơi ở  rào sắt siêu thị Hiway (15-17 Ngọc Khánh). Không đồng ý cho anh Ninh ngồi  ở khu vực trên, Nguyễn Văn Bằng (29 tuổi) ở Mỹ Đức, Hà Nội, là nhân viên siêu thị ra đuổi, chửi bới. Hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Bằng rút dao nhọn trong người đâm Ninh 5 nhát khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, Bằng mang dao đến Công an phường Giảng Võ đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Bằng tại cơ quan Công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội), hung thủ Nguyễn Văn Bằng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Từ đầu năm 2013 đến nay, Bằng đã được gia đình đưa đi điều trị 2 lần tại Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức và 2 lần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương Thường Tín. Mặc dù vậy, tháng 2/2014, Bằng vẫn được Công ty dịch vụ bảo vệ Long Phú tuyển dụng và bố trí làm công việc bảo vệ tại siêu thị Hiway. Bản thân Bằng khai nhận năm 2012 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đài Loan. Sau khi về nước, Bằng có biểu hiện bệnh tâm thần như thường xuyên cãi nhau với mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà nên gia đình đã đưa đi bệnh viện điều trị nhiều lần. Gần nhất, Bằng vừa điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức trước khi xin vào làm việc tại Công ty dịch vụ bảo vệ Long Phú vài ngày.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bằng về tội “giết người”, đồng thời trưng cầu giám định tâm thần đối tượng này

Hương Vũ
.
.
.