Tuyên án 20 bị cáo trong đường dây cờ bạc 150 tỷ đồng qua mạng Intenert

Thứ Sáu, 10/05/2019, 13:45
Sau hơn 1 ngày xét xử, sáng 10-5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền lên đến 150 tỷ đồng.


Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Phú Yên phát hiện một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet đang hoạt động có tổ chức trên địa bàn Phú Yên. Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác lập chuyên án, ngày 3-2-2018, Phòng CSHS Công an Phú Yên và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an với sự phối hợp của gần 100 CBCS cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông -  trật tự đồng loạt đột kích, vây bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây nêu trên. 
Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và đã thu giữ gần 418 triệu đồng tiền Việt, 1.300 USD, 2 xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 78A-038.84, Focus BKS 78A-024.66 cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc. 
Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khám xét, thu giữ nhiều tang vật khi khám phá đường dây cờ bạc qua mạng Internet 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, từ ngày 1-12-2017 đến ngày 2-2-2018, Nguyễn Tấn Thành (39 tuổi, trú ở 25A Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hoà) đã cung cấp tài khoản đánh bạc BV43 cho Trần Thành Tín (35 tuổi trú ở 04A/10 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hoà) tổ chức mở rộng đường dây, mạng lưới sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng internet để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang web www.b88ag.com với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng, trong đó có trận bóng đá một đối tượng tham gia cá cược lên tới 2,2 tỷ đồng.

Hai bị cáo chủ chốt Nguyễn Tấn Thành, Trần Thành Tín cùng 18 đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Nguyễn Tấn Thành cùng Trần Thành Tín và 18 đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Tấn Thành, Trần Thành Tín - mỗi bị cáo 4 năm tù về hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cùng tội danh này, 7 bị cáo Lâm Đạo Hải, Võ Mạnh Nhân - mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Phạm Huỳ Quốc 3 năm tù; Trịnh Công Hùng 2 năm 6 tháng tù; Ngô Thành Lâm, Lê Anh Danh – mỗi bị cáo 2 năm tù, Đặng Công Vinh 1 năm 6 tháng tù. 10 bị cáo bị xử phạt về tội đánh bạc là Phạm Tánh 2 năm tù, Hồ Dũng Mỹ, Lê Tùng Lam – mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù; Lưu Tấn Nam, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Vi Long – mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Tất Trọng, Lê Văn Pháp – mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù; Đỗ Xuân Duy 1 năm tù, Phan Thanh Hảo 6 tháng tù. 1 bị cáo tổ chức đánh bạc là Nguyễn Thành Danh bị xử phạt 1 năm tù.


Hữu Toàn
.
.
.