Tụ tập hàng chục người đá gà ăn tiền

Thứ Bảy, 15/08/2020, 18:28
Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người trong thời điểm dịch covid-19 diễn biến phức tạp, hàng chục “con bạc” say sưa sát phát qua từng cú cước của chú kê. Khi đang hăng máu sát phục, cả nhóm bị Công an mật phục bắt giữ…

Ngày 15/8, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang sàng lọc các đối tượng trong nhóm 39 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại bãi đất trống ở KP1, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân để lập hồ sơ xử lý về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó chiều 14/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Bình Tân bất ngờ vây kín trường gà trên bãi đất trống ở KP1, phường Bình Hưng Hòa A. Phát hiện các tổ công tác, các con bạc ném tang vật tháo chạy, tuy nhiên tất cả đã bị vây kín, Công an quận Tân bình đưa 39 con bạc lên xe chở về trụ sở xử lý. Tại hiện trường các tổ công tác thu giữ 50 ĐTDĐ, 29 xe máy, 50 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà, cựa gà, cân…

Hàng chục con bạc thời điểm bị phát hiện đang sát phạt
Hiếu và 2 đối tượng chủ chốt trong trường gà

Tại cơ quan điều tra, các con bạc khai nhận người mở trường gà là Bùi Văn Hiếu (SN 1985, quê Vĩnh Long), giúp sức cho Hiếu là Lê Văn Giàu Em (SN 1989, quê Đồng Tháp), Lê Minh Bằng (SN 1990, quê Vĩnh Long), trường gà của Hiếu hoạt động được 3 tháng nay, mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc từ khắp nơi đổ về. Mỗi trận gà xổ 10 triệu, Hiếu lấy 5% tiền xâu.

Theo một cán bộ Công an quận Bình Tân, trường gà của Hiếu đặt tại một bãi đất trống rộng hàng chục ngàn mét vuông, xung quanh là khu dân cư. Để tránh bị phát hiện Hiếu cho người canh gác tãi các điểm vào trường gà nên người lạ không thể vào bên trong.


Hàn Phi
.
.
.