Tử hình hung thủ giết vợ rạng sáng ngày mùng 2 Tết

Thứ Ba, 16/09/2014, 15:43
Sáng nay 16/9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại khu dân cư Miếu Nổi phường 3, quận Bình Thạnh vụ án “giết người” do bị cáo Trần Châu Sơn (41 tuổi ngụ quận Bình Thạnh) thực hiện.

Theo cáo trạng, Trần Châu Sơn kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Bình (SN 1977, ngụ Bình Thuận) vào năm 2006 và hai người đã có một con chung (SN 2007). Cả hai chung sống cùng mẹ ruột của Sơn ở phường 3, quận Bình Thạnh.

Từ tháng 3/2013, giữa Sơn và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Sơn ham mê cá độ, đánh đề và thiếu nợ nhiều người bên ngoài. Một thời gian sau thì Sơn nghi ngờ chị Bình quan hệ tình cảm với anh N.V.H. (SN 1973 ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) nên mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng.

Sáng ngày 31/1/2014 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán) vợ chồng Sơn tiếp tục cãi nhau. Tối cùng ngày, chị Bình đi ngủ trước, còn Sơn thức đến khoảng 0h sáng ngày mùng 2 Tết (tức ngày 1/2/2014) mới đi ngủ.

Khi Sơn đi ngang qua giường thì vô tình chạm vào chân chị Bình khiến vợ thức giấc. Tức giận, chị Bình chửi Sơn sau đó hai người tiếp tục cãi nhau về việc Bình có quan hệ với người khác.

Lời qua tiếng lại, nghe chị Bình lớn tiếng đòi ly hôn, Sơn tức giận xuống bếp lấy hai con đi lên đâm một nhát trúng vào cổ chị Bình làm lưỡi dao bị gãy cán.

Bị cáo Sơn được dẫn giải ra tòa.

Bị đâm, chị Bình đạp Sơn một cái rồi tung khỏi giường bỏ chạy ra tới giường ngủ của mẹ chồng thì bị Sơn tiếp tục dùng 6 con dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Sơn vứt dao bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, Sơn quay về nhà thì bị Công an bắt giữ.

Với hành vi phạm tội như trên, thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Có mặt tại phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân, cha bị hại không yêu cầu bồi thường mà đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Tuy nhiên, nhận định hành vi của bị cáo quá dã man, tàn bạo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã chấp nhận lời đề nghị của VKS, tuyên bị cáo mức án cao nhất, tử hình

A.Huy
.
.
.