Tử hình “bà trùm” mua bán gần 7kg ma túy

Thứ Năm, 26/06/2014, 20:20
Với số lượng ma túy mua bán gần 7kg, “bà trùm” Trần Thị Hòa đã bị tòa tuyên án tử.

Sau một ngày xét xử, chiều 26/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Thị Hòa (SN 1965, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt Phạm Thanh Bình (SN 1977 ngụ Nghệ An) tù chung thân, Nguyễn Vĩnh Toàn (SN 1981 ngụ quận 8, TP HCM), Nguyễn Thị Dung (SN 1972 ngụ quận 8, TP.HCM) cùng mức án 15 năm tù và Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, con trai Hòa) 12 năm tù cùng tội danh trên.

Bà trùm Hòa.

Theo cáo trạng, tháng 8/2012, sau khi “bắt mối” được với một đối tượng tên Khamly (người Lào, không rõ lai lịch), chuyên cung cấp ma túy đá từ Lào về, Trần Thị Hòa bắt đầu tham gia mua bán ma túy.

Theo đó, từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013, Hòa đã mua của Khamly 3 kg ma túy đá với giá 42.000 USD/ kg, sau đó đem về chia nhỏ rồi giao Phạm Thanh Bình phân phối lại Nguyễn Vĩnh Toàn, Nguyễn Thị Dung và nhiều đối tượng khác.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Đến ngày 1/6/2013, Khamly điện thoại cho Hòa thông báo sắp đi xa, nếu cần hàng thì mua trước, Hòa đồng ý và đặt mua Khamly 5kg ma túy với giá 4,4 tỷ đồng. Sau khi mua số ma túy nói trên, Hòa mang về khách sạn Long Sơn (cư xá Lữ Gia, quận 11) lấy một ít cho con ruột là Nguyễn Tuấn Vũ đem về nhà cất giữ, có ai mua thì bán. Số ma túy còn lại, Hòa kêu Bình đến khách sạn để giao cho Bình thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Trong vụ án này, cáo trạng đã quy kết Hòa có hành vi mua bán gần 7kg ma túy, trong đó có hơn 4,5 kg ma túy MA (bị bắt quả tang), 2kg ma túy MA (đã giao cho Bình) và gần 466g giao cho Vũ

A.Huy
.
.
.