Từ Pháp về Việt Nam rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Thứ Sáu, 26/06/2015, 11:09
Ngày 25/6, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án hình sự đến tòa án cùng cấp để truy tố bị can Nguyen Nicolas, 31 tuổi – quốc tịch Pháp về tội trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11/2/2015, Nguyen Nicolas đến TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lưu trú tại nhà người quen. 

Sau nhiều ngày đêm tiếp cận các trạm trả tiền tự động ATM của hai Chi nhánh BIDV Bank và VietinBank ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, từ 25 đến 27/2, Nguyen Nicolas lần lượt sử dụng 23 thẻ Visa tín dụng giả thực hiện 24 lượt giao dịch tín dụng, rút trộm 47 triệu đồng. Khi Nguyen Nicolas đang trộm cắp 6 triệu đồng tại một trạm ATM của Chi nhánh BIDV tại Ninh Thuận vào ngày 28/2 thì bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang.

Khám xét trong túi của Nguyen Nicolas, Công an thu giữ thêm 13 thẻ tín dụng giả. Nguyen Nicolas khai nhận nguồn gốc số thẻ Visa tín dụng giả do một người bạn mới quen ở châu Âu, có tên là Tonov chuyển giao và nhờ rút giúp tiền, thế nhưng lời khai đó không có căn cứ chứng minh.

Hữu Toàn
.
.
.