Truy nã đặc biệt 2 đối tượng trong đường dây ‘200 bánh heroin’

Thứ Sáu, 10/04/2015, 10:30
Ngày 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng xác minh, truy bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển 200 bánh heroin rạng sáng 29 Tết Ất Mùi.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 29 Tết Ất Mùi (tức ngày 17/2/2015), tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc khu vực phường Tân Lập, TP Thái Nguyên), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 200 bánh heroin, 400 viên ma tuý tổng hợp trên xe ô tô mang BKS 29S - 5036.

Đối tượng Vũ Đình Nhuệ bị bắt giữ tại thị xã Bắc Kạn.

Đó là Phạm Văn Thảo (35 tuổi), trú xã Tân Dương, Định Hoá, Thái Nguyên và Lê Văn Hoát (32 tuổi), quê quán xã Giao Châu, Giao Thuỷ, Nam Định; trú xã Dương Quang, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã làm rõ thêm 3 đối tượng trong đường dây này là Hoàng Thế Mạnh (32 tuổi), trú tổ 4, phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn; Vũ Đình Nhuệ (46 tuổi), trú tổ 16 phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn và Trần Thị Giang (44 tuổi), trú tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn.

Trong đó Giang là đối tượng mắt xích trong đường dây, còn Mạnh và Nhuệ là hai đối tượng được phân công đi trước, làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn đường, bảo vệ cho Hoát và Thảo. Khi Hoát và Thảo bị bắt, Nhuệ bỏ trốn về quê ở Nam Định, một thời gian sau hắn mới quay lại Bắc Kạn vì vợ con vẫn sống ở đây.

Ngày 8/3/2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Nhuệ khi đối tượng đang ở Thị xã Bắc Kạn. Riêng Hoàng Thế Mạnh và Trần Thị Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Mạnh và Giang.

Quỳnh Vinh
.
.
.