Truy bắt các đối tượng giải cứu học viên cai nghiện

Thứ Tư, 11/12/2013, 09:15
Thông tin cho biết, ngày 10/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang điều tra và tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và người bị hại để khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Long và đồng bọn.

Trước đó, vào 1h15’, ngày 9/12, tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Bình Thuận (thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội) tại thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) một số đối tượng đột nhập vào trung tâm, dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng. Bị lực lượng bảo vệ phát hiện, các đối tượng đã dùng mã tấu, mác chém loạn xạ. Bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa bị chém trọng thương và bị bắt giữ, chúng kề mã tấu ngang cổ yêu cầu giao chìa khóa buồng giam cách li.

Sau đó nhóm người này lần lượt đi từng phòng khu giam giữ học viên bị kỷ luật gõ cửa gọi “anh Hai” để giải cứu học viên Nguyễn Ngọc Long (Long "rồng đỏ", Long "tam đầu"), 36 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa là học viên đang cai nghiện ma túy theo diện bắt buộc tại trung tâm, đưa ra xe chờ sẵn trước cổng tẩu thoát.

Được biết vài ngày trước, Long cùng hai đồng bọn Nguyễn Văn Nhí, Huỳnh Văn Cảnh sử dụng mã tấu của băng nhóm tuồn vào trong giờ thể thao, rượt đuổi chém bảo vệ, bỏ trốn ra ngoài nhưng đã bị bắt giữ về trại “biệt giam”.

Riêng bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa được đưa cấp cứu tại BV Đa khoa An Phước với vết thương khâu 7 mũi. Vụ giải cứu học viên cai nghiện rất liều lĩnh và manh động của đồng bọn tên Long đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý

H.Châu - V.Khuê
.
.
.