Trưng cầu giám định 9 cá thể nghi là voọc chà vá chân đen

Thứ Năm, 21/07/2016, 09:28
Ngày 20-7, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định trưng cầu giám định 9 cá thể động vật, nghi là voọc chà vá chân đen, để làm căn cứ xử lý một nhóm thợ săn thú rừng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, vào chiều 11-7, một tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự của Công an huyện Khánh Vĩnh phát hiện một nhóm người lạ xâm nhập tiểu khu rừng 203 ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh với nhiều dấu hiệu bất thường.

Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra tạm giữ 4 xe máy, 1 khẩu súng kíp, 1 súng cồn tự tạo, 6 cá thể chồn, 9 cá thể khỉ, nghi là voọc chà vá chân đen đã mổ bỏ nội tạng, sấy khô, cùng một số dao, rựa, liềm, thuốc nổ, đạn bi...

Được biết, voọc chà vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix nigripes, thuộc nhóm IB nằm trong danh mục động vật quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Hữu Toàn
.
.
.