Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Năm, 24/06/2021, 15:19
Sau thời gian thực hiện việc cách ly theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Ninh Thuận đã trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều ngày 24/6 cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn và  Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an chuyển giao 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho nhà chức trách Trung Quốc tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Lạng Sơn.

10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chuẩn bị rời Ninh Thuận để hồi hương.   Ảnh : Công an Ninh Thuận  

Trước đó vào chiều ngày 4/6, tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đang thực thi nhiệm vụ trên đường QL1A qua địa phận xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) phát hiện 4 người Trung Quốc đi trên xe ô tô BKS 36A-457.89 do ông Lê Duy Thủy (SN 1977, trú ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ hướng Nam ra Bắc. Mở rộng truy xét, cơ quan chức năng tạm giữ thêm 6 người Trung Quốc đi trên xe ô tô 7 chỗ ngồi. 

10 người khai nhận đã nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia đến Kiên Giang – Việt Nam, sau đó thuê xe ô tô theo đường bộ xuyên Việt để về lại Trung Quốc.

Cùng với việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 người Trung Quốc về hành vi nhập cảnh trái phép. 

Sau khi thực hiện đúng thời gian cách ly và kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3, Công an tỉnh Ninh Thuận chuyển giao 10 người Trung Quốc nêu trên cho nhà chức trách Trung Quốc. 


Phương Lan
.
.
.