Trộm két sắt gần 3 tỷ đồng rồi đi làm gã chăn vịt để trốn truy nã

Thứ Hai, 13/07/2015, 15:39
Từ ngày 19/12/2005 đến 28/9/2011, Hùng cùng 17 đồng bọn khác đã thực hiện 11 vụ trộm két sắt trên địa bàn các tỉnh như: Tây Ninh, Bến Tre, Thừa Thiên Huế... Trong đó, ở Tây Ninh bọn chúng đã thực hiện 9 vụ gây thiệt hại 7.735.883.640 đồng

Sáng 13/7/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp cùng với chính quyền địa phương thuộc khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ngày 6/5/2012 về tội trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2005 đến 28/9/2011, Hùng cùng 17 đồng bọn khác đã cùng nhau thực hiện 11 vụ trộm két sắt trên địa bàn các tỉnh như Tây Ninh, Bến Tre, Thừa Thiên Huế. Trong đó, ở Tây Ninh bọn chúng đã thực hiện 9 vụ gây thiệt hại 7.735.883.640 đồng. 

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an.

Riêng Hùng đã cùng đồng bọn tham gia 2 vụ trộm két sắt vào ngày 27/7/2011 tại Công ty TNHH Kim Huỳnh thuộc ấp 5, xã Suối Dây (huyện Tân Châu) trộm 1.597.000.000 đồn và ngày 20/9/2014, đột nhập vào nhà máy xi măng Pico Tây Ninh thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa (huyện Tân Châu) trộm 1.372.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ, xử lý 15 đối tượng, còn 3 đối tượng bỏ trốn bị Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã. Hùng là 1 trong 3 đối tượng truy nã bỏ trốn đến nay bị Công an bắt giữ.

Hùng khai nhận, biết mình bị Công an truy nã nên đã cùng vợ là Nữ Thị N. bỏ địa phương lẩn trốn ở xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang làm nghề buôn bán trên sông. Sau một năm, Hùng để vợ, con ở lại, còn mình đến trốn ở các tỉnh thành như Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu làm nghề lơ xe và mua bán gia cầm dạo để kiếm sống.

Qua một thời gian bám theo dấu chân Hùng, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Tây Ninh đã bắt giữ Hùng khi y đang buôn bán vịt dạo ở TP Vũng Tàu.

Tuyết Nhung
.
.
.