Xác định danh tính thiếu niên nằm dài trên xe, đua ở đường cao tốc

Thứ Ba, 21/04/2020, 14:24

Ngày 21/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập 21 đối tượng tới làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi lạng lách, đóng võng, đua xe trái phép, trong đó có cả những trường hợp tụ tập đua xe trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. 

Trung tá Mai Xuân Huệ, Phó Đội trưởng Đội CSGT - TT, Công an TP Đà Lạt cho biết: Liên tục những ngày qua, Đội CSGT-TT đã bắt giữ 8 đối tượng cùng 8 xe môtô và 2 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy. Các hành vi vi phạm là bốc đầu, điều khiển xe môtô chạy xe bằng một bánh, chạy xe thành nhóm quá tốc độ, cổ vũ hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng dương tính với chất kích thích (cần sa). Xác minh mở rộng, Đội CSGT-TT đã làm rõ thêm 14 đối tượng liên quan, tạm giữ các phương tiện, lập hồ sơ để xử lý vi phạm.

Các đối tượng bị Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt triệu tập lên làm việc

Các đối tượng khai nhận, thời gian qua thường xuyên có hành vi tụ tập tại khu vực hồ Tuyền Lâm, đồi Thánh Mẫu, TP Đà Lạt chạy xe quậy phá, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 23 xe môtô, hoàn thiện hồ sơ xử lý 19 đối tượng liên quan, còn 3 đối tượng đang trốn tránh, chưa lên làm việc. Các đối tượng vi phạm thường có độ tuổi từ 16-25.

Đặc biệt, trong các trường hợp vi phạm có Duơng Viết Nhật Quang (SN 2004, ngụ đường Nguyễn Trãi, Đà Lạt), là một trong những đối tượng đua xe trên đường cao tốc gây bức xúc dư luận địa phương. Chiều 24/3, Quang điều khiển xe môtô biển số 49B1-571.89 cùng một số đối tượng khác tụ tập đua xe ngay trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt.

Duơng Viết Nhật Quang nằm dài trên xe cùng nhóm bạn đua trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt trước sự cổ vũ của nhiều người trong nhóm

Trong lúc đua xe, Quang nằm dài trên yên xe, chạy với tốc độ rất nhanh trước sự cổ vũ, quay phim của nhiều đối tượng khác trong nhóm.

Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an huyện Đức Trọng tiếp tục xác minh, mở rộng các đối tượng liên quan. Các đối tượng còn lại, ngoài xử lý về mặt hành chính, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã yêu cầu viết cam đoan, cam kết, giao cho gia đình bão lãnh, giáo dục, chuyển thông tin về phường, xã tiếp tục theo dõi, quản lý.

Khắc Lịch
.
.
.