Triệt xóa 4 tụ điểm bán số đề

Thứ Sáu, 23/01/2015, 10:05
Ngày 22/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Quảng Nam cho biết, đã tiến hành sàng lọc, phân loại để điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số đề vừa bị triệt xóa trên địa bàn các huyện Điện Bàn và Duy Xuyên.

Sau một thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, lúc 16h55 ngày 21/1, các tổ trinh sát đã đồng loạt kiểm tra 4 tụ điểm: nhà của Trần Quang (34 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Duy Vinh, Duy Xuyên); Đỗ Hộp (59 tuổi, trú cùng thôn với Quang); Nguyễn Văn Phúc (45 tuổi, trú thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước, Duy Xuyên) và tại quán cà phê Ni Na (xã Điện An, Điện Bàn), lực lượng Công an bắt quả tang Trần Thế Phiệt (42 tuổi, trú thôn Phong Nhất, xã Điện An) cùng Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong) nhận tịch đề và các tin nhắn ghi số đề của các con bạc.

Qua khám xét 4 địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ 9 ĐTDĐ, hơn 100 triệu đồng và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức ghi đề cho các con bạc trên địa bàn từ năm 2014 đến nay.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam: Các đối tượng bị bắt chỉ là “đại lý”, chân rết trong đường dây số đề quy mô lớn của một đối tượng ở Đà Nẵng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.