Triệt phá tụ điểm ma túy nguy hiểm đem lại bình yên cho dân

Thứ Năm, 05/03/2015, 18:33
Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng đột xuất Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, về thành tích kịp thời triệt phá 1 tụ điểm mua bán trái phép ma tuý, làm trong sạch địa bàn, đem lại bình yên cho nhân dân địa phương.

Đây là một tụ điểm ma tuý nguy hiểm hình thành ngay tại số nhà 4/34, tổ Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, khiến quần chúng nhân dân địa phương hết sức bức xúc, lo lắng. Chủ nhà là Phạm Bá Tuyền, 52 tuổi, đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép ma túy.

Trước tình hình một tụ điểm về tệ nạn xã hội nổi lên ngay tại khu dân cư, Công an phường đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời nắm tình hình, cùng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận xây dựng kế hoạch triệt phá.

Đối tượng mua bán trái phép ma tuý Dương Đức Thắng và tang vật.

Trong khi thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, triệt phá tụ điểm ma tuý nói trên, hồi 14h30’ ngày 2/3/2015, tổ công tác Công an phường phát hiện tại địa điểm trên, 5 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện bất thường gồm: Phạm Bá Tuyền (chủ nhà); Dương Đức Thắng (đối tượng có 3 tiền án), 32 tuổi, trú tại tổ đường 5/1 phường Quán Toan; Nguyễn Mạnh Hùng (đối tượng có 1 tiền án), 37 tuổi, trú tại tổ đường 5/3 phường Quán Toan; Đồng Đức Sơn, 39 tuổi, trú tại đội 5, thôn Song Mai, xã An Hồng và Đinh Văn Thuấn, 30 tuổi, trú tại xóm Bắc, xã An Hưng, cùng huyện An Dương, Hải Phòng.

Cũng tại căn phòng các đối tượng đang tụ tập, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ 28 gói heroin, đồng thời thu trong người Đồng Đức Sơn 1 lọ nhựa chứa 39 ml Methadone.

Trước sự đấu tranh quyết liệt của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, các đối tượng đã khai nhận Dương Đức Thắng bán cho Đồng Đức Sơn 3 gói heroin và Sơn cùng đồng bọn sử dụng hết ngay tại nhà Phạm Bá Tuyền. Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.