Triệt phá hàng loạt tụ điểm ma túy, cờ bạc quy mô lớn

Thứ Hai, 14/09/2020, 08:40
Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, có không ít đối tượng mang ma túy vào quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú để sử dụng. Trước thực trạng này, Công an các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện xử lý, xóa sổ hàng loạt tụ điểm phức tạp về ma túy...

Xóa sổ nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy  

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, có không ít đối tượng mang ma túy vào quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú để sử dụng. Trước thực trạng này, Công an các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện xử lý, xóa sổ hàng loạt tụ điểm phức tạp về ma túy...

Điển hình thị xã Hương Thủy, địa bàn giáp ranh với TP Huế. Tại đây, các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn được nhiều đối tượng chọn là “bãi đáp” để tàng trữ và hút chích, sử dụng trái phép chất ma túy với những cuộc chơi thác loạn tập thể thâu đêm suốt sáng. Công an thị xã Hương Thủy cho biết, số người nghiện trên địa bàn đang gia tăng, công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn, con nghiện phần lớn ở ngoài xã hội chính là nguồn “cầu” cho các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Các đối tượng thường mua ma túy từ TP Huế, hoặc các nơi khác, sau đó mang đến nhà nghỉ, khách sạn, quán cà phê, tiệm Internet để sử dụng. Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho rằng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt khi đối tượng thường xuyên thay đổi cung đường, phương tiện, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để trao đổi thông tin mua bán ma túy.

Các đối tượng thuê phòng karaoke sử dụng ma túy bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt quả tang.

Bám sát cơ sở, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hương Thủy đã liên tiếp phá nhiều chuyên án về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó xóa sổ nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Cụ thể, khoảng 2h sáng 3-9, Công an thị xã Hương Thủy kiểm tra nhà nghỉ Tuổi Hồng (thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng), phát hiện và bắt quả tang 23 đối tượng nam, nữ đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tại hiện trường gần 4,9 gam ma túy dạng Ketamine và hơn 0,7 gam ma túy dạng thuốc lắc.

Tiến hành test nhanh, tất cả 23 đối tượng đều dương tính với ma túy. Trước đó ngày 29-8, Công an thị xã Hương Thủy cũng đã bắt giữ 25 đối tượng (từ 19 đến 40 tuổi, cùng trú ở tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Nghệ An) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ cao cấp ở khu đô thị Royal Park, xã Thủy Vân.

Căn hộ này được đối tượng Nguyễn Viết Sang (30 tuổi, trú phường Trường An, TP Huế) thuê lại, sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy. Trước đó, Hồ Công Nhật Quang (33 tuổi, trú tại 38 Võ Thị Sáu, TP Huế) cùng 2 đối tượng khác cũng bị Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ hình sự sau khi Quang thuê trọn gói một cơ sở lưu trú tại xã Thủy Bằng để tổ chức sinh nhật cho vợ; rồi nhờ người mua ma túy mang đến để mời 32 khách dự tiệc sử dụng...

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trao đổi rằng, tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa khi có nhiều học sinh, sinh viên tại các trường học ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy.

Thời gian qua, ngoài đẩy mạnh tấn công, chặt đứt nhiều đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên Việt, bắt giữ các đối tượng cộm cán có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trường học trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy trong học đường; tiến hành giáo dục đối với học sinh có nguy cơ nghiện ma túy, làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh chứa chấp, cho các đối tượng thuê phòng karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… để tàng trữ, sử dụng ma túy.

Xóa sổ nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn

Cùng với việc tham gia công tác tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT địa phương. Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, song các trinh sát vẫn thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện và triệt phá nhiều chuyên án; đặc biệt là đấu tranh triệt phá nhiều đường dây đánh bạc hoạt động với quy mô lớn.

Điển hình, phối hợp với Công an huyện Quế Sơn bắt giữ 6 đối tượng cùng trú tại thị trấn Hương An, gồm Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Văn Khánh (SN 1972), Nguyễn Văn Ba (SN 1960), Trần Quang Kồn (SN 1990), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1972).

Các đối tượng khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề thắng thua bằng tiền với nhiều con bạc từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các đối tượng dừng tổ chức đánh bạc, đến giữa tháng 7-2020 thì hoạt động trở lại. Tính từ giữa tháng 7-2020 đến ngày bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong cá cược hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng 27-8, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng, gồm Lê Thị Yến (SN 1978, trú thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thanh Khang (SN 1992, trú thôn Thanh An, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), Phạm Thế Vũ (SN 1992, trú thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng) và Nguyễn Thị Tố Vân (SN 1977, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hằng ngày, Nguyễn Thị Tố Vân sử dụng ĐTDĐ tiếp nhận tin nhắn cá cược số đề từ nhiều người chơi, sau đó tổng hợp tịch đề nhắn tin chuyển cho Lê Thị Yến để hưởng 9% tiền hoa hồng trên tổng số tiền số đề bán được.

Sau khi nhận được tịch đề của Vân và các người chơi, Yến tổng hợp, nhắn tin chuyển cho Phạm Thế Vũ để hưởng tiền phần trăm hoa hồng như thỏa thuận. Vũ nhận được tịch đề của Yến và các “nhà dưới” chuyển lên thì chuyển trao đổi một phần tỷ lệ cá cược số đề với Nguyễn Thanh Khang, các tỷ lệ còn lại Vũ giữ lại tự chung chi tiền thắng thua.

Đối với Khang, sau khi nhận tịch đề từ Vũ và các “nhà dưới” chuyển lên, Khang chuyển một phần tịch đề lên “nhà trên” để hưởng tiền hoa hồng, còn lại Khang giữ lại tự chung chi tiền thắng thua. Mỗi ngày tổng số tiền Khang tổ chức cá cược số đề hơn 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 4-2020 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền tổ chức cá cược số đề của các đối tượng trong đường dây lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Anh Khoa - Ngọc Thi
.
.
.