Hải Dương:

Triệt phá 37 băng nhóm tội phạm đâm thuê chém mướn

Thứ Năm, 26/02/2015, 10:24
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen, Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá và làm tan rã 37 băng nhóm tội phạm chuyên cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc....

“Các băng nhóm tội phạm được triệt phá đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn... Tình hình an ninh trật tự (ANTT) ổn định, giúp chúng tôi yên ổn làm ăn, không còn lo các đối tượng "đầu xanh, đầu đỏ", mang theo hung khí đe dọa, gây rối", ông Nguyễn Văn K., một người dân ở thị tứ Hồng Hưng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chia sẻ. 

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương dựng được 4 băng, ổ nhóm với khoảng 39 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc...

Cùng với việc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ cũng vào cuộc, tổ chức nắm địa bàn. Chỉ trong 4 tháng thực hiện đợt cao điểm, quần chúng đã cung cấp 325 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, xử lý hàng trăm vụ việc, góp phần giữ vững ANTT. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã tiến hành tuần tra, mật phục vào thời gian cao điểm tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, địa bàn công cộng...

Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá băng tội phạm do Đinh Văn Luân (26 tuổi, ở xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, Phú Thọ) điều hành. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Luân cùng Trịnh Văn Dũng (21 tuổi, ở thôn Bình Đê, xã Gia Khánh, Gia Lộc) và một số đối tượng khác đã mang bom xăng và 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải đi trả thù.

Một băng nhóm tội phạm do Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.
Khi tìm thấy nhóm anh Nguyễn Mạnh Sáng (27 tuổi, ở xã Liên Hồng, Gia Lộc), nhóm của Dũng đã nổ súng, ném bom xăng tấn công khiến 3 người bị thương. Qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng này đều sống bằng nghề đòi nợ thuê, trộm cắp vặt.

Đến ngày 30/11/2014, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương tiến hành bắt giữ một số đối tượng, trong đó có đối tượng Dũng tại nhà hàng H.Q ở thị tứ Hồng Hưng (Gia Lộc) có hành vi đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cuối tháng 9/2014, Phòng PC45 cũng đã làm tan rã băng nhóm do Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "trợn", 36 tuổi, ở khu La Tỉnh, thị trấn Tứ Kỳ, Tứ Kỳ). Nhóm Hải "trợn" từng  là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân ở Tứ Kỳ.

Khi biết Trần Quang Khoảng (ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) mở quán điện tử tại khu Cầu Xe, xã Cộng Lạc, Hải cùng đàn em tới đánh hai nhân viên của quán để “dằn mặt” ông Khoảng. Hải "trợn" còn hung hãn tới độ chỉ cần ai làm trái ý hắn cũng đánh không thương tiếc. Chỉ vì muốn uống nước mía nhưng mất điện, đi nhờ cắm điện nhưng không được, Hải "trợn" đã ra tay không thương tiếc với anh bảo vệ Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tứ Kỳ.

Băng nhóm do đối tượng Phạm Văn Đức (tức Đức Ngận, 33 tuổi, ở xã Lương Điền, Cẩm Giàng) chuyên sử dụng vũ khí nóng gây rối trật tự công cộng, ép các chủ xe vận tải và các hộ kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện phải nộp tiền bảo kê, bốc xếp hàng hóa theo ý của chúng.

Phòng PC45 phá băng nhóm do Nguyễn Thế Hùng (trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu móc nối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương sử dụng vũ khí nóng.

Vụ việc được khám phá đã làm rõ hành vi phạm tội của 7 đối tượng, khởi tố 3 bị can về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; Công an huyện Tứ Kỳ triệt phá băng nhóm gồm 6 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại công trình xây dựng cầu Thái Bình. Hay Công an huyện Kinh Môn đấu tranh băng nhóm 7 đối tượng sử dụng vũ khí nóng đòi nợ thuê, bảo kê, gây thương tích hoạt động trên địa bàn huyện; thu giữ 10 viên đạn, 1 khẩu súng... 

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen, Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá và làm tan rã 37 băng nhóm tội phạm. Trong đó, có 3 băng nhóm đặc biệt nguy hiểm. Để triệt phá các băng nhóm tội phạm, cán bộ Phòng PC45 và các đơn vị phải mất nhiều thời gian, công sức để theo dõi, nắm được hoạt động của bọn chúng.

Xuân Mai
.
.
.