Trên 10 cán bộ và ngư dân bị bắt giữ trái phép khi làm nhiệm vụ trên biển

Thứ Ba, 05/07/2016, 16:52
Sáng 5-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương điều tra, làm rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ nhiều cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, như: Công an, Quân sự và Biên phòng bị nhóm ghe cào bắt giữ trái phép, vừa xảy ra trên ngư trường huyện An Minh.


Trước đó, vào lúc 23h ngày 2-7, tại vùng biển thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang), lực lượng Biên phòng phối hợp với Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh, trưng dụng phương tiện của ngư dân địa phương để đi tuần tra.

Trong quá tình tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4 phương tiện cào trong phạm vi nhận khoán của người dân, làm hư hỏng một số dụng cụ khai thác thuỷ sản nên Tổ tuần tra tạm giữ giấy tờ và mời về Trạm Biên phòng Kim Quy để làm việc. 

Trên đường về, lực lượng làm nhiệm vụ bị hàng chục chiếc ghe cào đuổi theo, khống chế và bắt giữ toàn bộ các thành viên trong đoàn, gồm 5 CBCS Biên phòng, 2 cán bộ Công an, 1 đồng chí ở Huyện đội, 1 dân quân và 2 ngư dân cho mượn phương tiện tuần tra.

Người dân tập trung tại Trạm Biên phòng Pháo Đài (Hà Tiên), theo dõi vụ Ghe cào bắt giữ trái phép nhiều cán bộ đang thi hành nhiệm vụ.

Được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chỉ đạo ngay trong đêm cho tàu Biên phòng phối hợp với tàu của Bộ Chỉ huy Quân sự Kiên Giang, đồng thời huy động hơn 30 người, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng đuổi theo các tàu này. Qua vận động, tuyên truyền, đến 20 giờ ngày 3-7, toàn bộ 8 cán bộ, 1 dân quân và 2 ngư dân bị bắt giữ đã vào bờ an toàn, trong đó có 2 ngư dân, 1 cán bộ Biên phòng bị thương nhẹ. Tàu được trưng dụng đi tuần tra bị đập vỡ kính.

Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Vụ việc là do người dân bị kích động, có tổ chức. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản để làm cơ sở xử lý vi phạm. Sau khi có kết quả điều tra, phải tiến hành xử lý nghiêm minh”.

Được biết, vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến chỉ đạo xử lý tình hình tranh chấp ngư trường tại vùng biển huyện An Minh. UBND tỉnh Kiên Giang giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang điều tra về việc mua bán, phân lô trên biển. Sau khi điều tra, nếu đủ yếu tố khởi tố thì tiến hành khởi tố vụ việc. Đồng thời, mở đợt cao điểm truy quét, tuần tra, kiểm soát an ninh trên biển; tăng cường công tác xử lý, xử phạt (nhất là đối với việc che dấu biển số) cũng như kiểm soát chặt chẽ việc xuất bến.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ tàu của ngư dân bị đụng chìm trên biển vào ngày 17-5 vừa qua của ngư dân ở 2 huyện Kiên Hải và An Minh để có biện pháp xử lý triệt để. 

Giao Công an tỉnh Kiên Giang cử lực lượng điều tra nắm tình hình các chủ phương tiện trên đất liền, đồng thời tìm ra đối tượng chủ mưu trong việc mua bán, phân lô trên biển tại ngư trường An Minh. Tuy nhiên, vụ việc đang được điều tra, thì xảy ra trường hợp hơn 10 cán bộ chức năng và ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật như vừa nêu.

Nghi Xuân
.
.
.