Trao chìa khóa nhà cho kẻ gian

Thứ Tư, 14/01/2015, 12:52
Anh Pháp (chủ tiệm cắt tóc) đưa xe máy của mình cho Thiện (học viên làm đẹp) mượn về nhà ăn cơm trưa. Phát hiện trong chùm chìa khóa xe máy có chìa khóa nhà của ông chủ, Thiện đến nhà anh Pháp rồi “đàng hoàng” lấy số tiền 4.700.000 đồng.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Thiện (19 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về tội trộm cắp tài sản.

Thiện là học viên tại tiệm cắt tóc của anh Phạm Đức Pháp (32 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp). Ngày 10/1, anh Pháp đưa xe máy của mình cho Thiện mượn về nhà ăn cơm trưa. Thiện phát hiện trong chùm chìa khóa xe máy có chìa khóa nhà của gia đình anh Pháp nên đã đi đến nhà anh Pháp dùng chìa khóa mở cửa hông sau lẻn vào lục lấy số tiền 4.700.000 đồng.

Thiện lấy 3.800.000 đồng mang cất giấu lên bàn thờ của gia đình, số còn lại đi mua áo khoác mặc.

Vụ việc sau đó được gia đình anh Pháp phát hiện trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mẹ của Thiện cũng đã mang số tiền 4.700.000 đồng đến trả lại cho gia đình anh Pháp.

Văn Thành
.
.
.