Tranh giành địa bàn, 2 nhóm hỗn chiến trước chợ Bình Điền

Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:35
Hai nhóm sử dụng hung khí xông vào đâm chém nhau trước Chợ đầu mối Bình Điền khiến một người bị đâm tử vong…

Ngày 15-12, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) điều tra xử lý vụ hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí xông vào đâm chém nhau khiến Dương Văn Khang (27 tuổi, quê Vĩnh Long) thiệt mạng. Công an quận 8 đã xác định được nghi can gây án và tiến hành truy xét.

Bước đầu Công an xác định 2 nhóm tranh giành địa bàn làm ăn nên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn (ảnh minh họa)

Vụ việc xảy ra lúc 21h30’ ngày 13-12. Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên Nguyễn Thanh Phúc (23 tuổi, ngụ Bình Chánh) cùng nhóm bạn ngồi uống cà phê ngay giao lộ Quản Trọng Linh-đường số 2 (KDC Bình Điền, phường 7, quận 8, trước Chợ đầu mối Bình Điền) thì bất ngờ một nhóm thanh niên hơn 10 người lao đến. 

Các đối tượng dừng xe, xách mã tấu lao vào đánh nhóm của Phúc. Do yếu thế nhóm của Phúc tháo chạy. Hay tin nhóm của Phúc bị đánh, Khang cùng 3 người khác cầm hung khí điều khiển xe ô tô đến ứng cứu. Khi Khang vừa đến nơi thì bị nhóm thanh niên trên xông vào dùng tuýp sắt, mã tấu chặn phá xe ô tô và gây thương tích cho Khang. Khang rời xe chạy bộ một đoạn thì gục xuống tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bước đầu Công an quận 8 xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến trên là do mâu thuẫn trong việc giành địa bàn làm ăn. Hai nhóm này đã từng xảy ra xung đột, đánh nhau.

M.Đ
.
.
.