Đắk Lắk:

Trai làng hỗn chiến, 27 bị cáo lãnh 176 năm tù

Thứ Sáu, 07/11/2014, 00:53
Sau 4 ngày đưa ra xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng 176 năm tù đối với 27 bị cáo trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30 ngày 20/6/2013, trong lúc ngồi uống rượu, giữa Bế Văn Dương (trú thôn Bình Thuận) và Hoàng Kim Trí (trú thôn Bình Minh 6) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Để giải quyết mâu thuẫn, Dương rủ thêm Long Tuấn Vũ, Hoàng Văn Phong, Mã Văn Thuận (cùng 18 tuổi); Lê Văn Tài, Hoàng Tuấn, Triệu Văn Tư, Vương Duy Cường, Đinh Hồng Cao, Lý Quốc Vệ (cùng 19 tuổi); Hoàng Văn Tuấn, Hứa Văn Tiện (cùng 21 tuổi); Hoàng Văn Dương, Lương Văn Toàn và Lê Văn Tú (cùng 23 tuổi) và cùng trú tại Buôn Pon, xã Bình Thuận đến đánh lại Trí thì được cả bọn đồng ý.

Cả nhóm mang theo gậy, mã tấu, cuốc, đá…để làm hung khí. Khi cả nhóm kéo đến trước quán tạp hóa của Hoàng Kim Hóa (31 tuổi, là chú ruột của Trí) ở thôn Bình Minh 6, xã Bình Thuận thì bị nhóm của Trí gồm: Hoàng Kim Hóa, Hoàng Kim Trường ( cùng 24 tuổi), Hoàng Kim Vũ, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Thành, Ngô Trường Sơn (cùng 20 tuổi), Nguyễn Văn Vũ, Trương Văn Hùng, Nguyễn Văn Chính (cùng 23 tuổi), Ngô Đức Long (25 tuổi), Hoàng Bảo An (22 tuổi), Lê Thanh Tùng, Lê Trọng Lực (cùng 19 tuổi) và Hoàng Kim Trí (16 tuổi), trú thôn Bình Minh 6 dùng gậy, dao, mã tấu, tuýp sắt…xông ra đánh trả.

Cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên đã làm Lê Văn Tú bị đánh chết tại chỗ và hàng chục đối tượng khác bị trọng thương từ 2% đến 37% sức khỏe. Với hành vi côn đồ trên, HĐXX đã tuyên phạt mức án cao nhất dành cho bị cáo Hoàng Kim Hóa là 20 năm tù, bị cáo Mã Văn Thuận có mức phạt thấp nhất 9 tháng tù. Tổng cộng 27 bị cáo lãnh 176 năm tù

Văn Thành
.
.
.