Trả giá 14 năm tù vì dụ dỗ trẻ em làm chuyện bậy

Thứ Sáu, 09/01/2015, 11:18
Tại phiên xử sơ thẩm hình sự ngày 8/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đào Trọng Trí, 24 tuổi, trú ở tổ dân phố Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, vào trưa 2/6/2014, sau một cuộc nhậu với bạn bè, Trí trở về nhà ngủ một giấc đến 15h30 cùng ngày mới thức dậy. Tình cờ nhìn thấy đứa trẻ hàng xóm là cháu N.H.Y.N. mới gần 6 tuổi đang chơi ngoài sân, Trí mưu tính giở trò đồi bại. Gã gọi cháu N. vào phòng ngủ của người chị gái để dụ dỗ làm chuyện bậy, sau đó đứa trẻ về nhà kể lại cho người cha ruột.

Đêm hôm đó Đào Trọng Trí đến Công an phường Ba Ngòi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại 11,5 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.